Giả bệnh ung thư não để lừa tiền các nhà hảo tâm

Thứ Sáu, 17/07/2015 15:13  | Hồng Vân

|

(CAO) Một phụ nữ Mỹ nói dối bị bệnh ung thư não để nhận tiền hỗ trợ của các nhà hảo tâm vừa bị kết án một năm tù.

Báo Dayton Daily News (Mỹ) cho biết tòa án hạt Champaign, bang Ohio (Mỹ) ngày 14-7 đã đưa ra phán quyết trên đối với bị cáo Heather Gaus, 34 tuổi.

Ngoài ra, tòa cũng buộc Heather Gaus phải hoàn trả tiền hơn 3.200 USD cho 30 nạn nhân đã góp tiền hỗ trợ chị.

Năm 2013, chị Heather Gaus, một bà mẹ bốn con, nói dối rằng chị bị ung thư não. Cộng đồng đã kêu gọi quyên góp tiền để hỗ trợ chi phí điều trị cũng như lo cho con cái của chị nếu chẳng may chị qua đời.

Heather Gaus - Ảnh: Dayton Daily News

Mọi người đã gửi hỗ trợ chị bằng nhiều hình thức khác nhau. Riêng lời kêu gọi trên web chuyên quyên góp từ cộng đồng cho mục đích từ thiện youcaring.com đã thu được hơn 1.000 USD.

Thẩm phán Nick Selvaggio giải thích ông kết án tù ở khung cao nhất vì sự dối trá diễn ra trong thời gian dài cũng như hậu quả tâm lý của sự dối trá này đối với bốn đứa con nhỏ của bị cáo.

Công tố viên của hạt Champaign Kevin Talebi cũng đồng tình với ý kiến thẩm phán. Ông nói: "Bi kịch thực sự mà cô ấy đã gây ra cho gia đình cô và con cái cô là để họ tin rằng cô sắp chết".

Bình luận (0)

Lên đầu trang