Nga nâng cao trần bay của các máy bay hoạt động tại Syria

Thứ Tư, 07/02/2018 08:46  | Huy Bân

|

(CAO) Bộ Quốc phòng Nga ngày 5-2 đã đưa ra yêu cầu các máy bay của nước này đang hoạt động tại Syria nâng tầm bay khi vào không phận Syria.

Động thái này được cho là để tránh nguy cơ các máy bay bị tấn công bởi hệ thống tên lửa phòng không vác vai như trường hợp của chiếc Su-25 đã gặp phải vào ngày 3-2. Phi công Roman Filippov lái chiếc máy bay nói trên đã kịp thời nhảy dù nhưng do bị phiến quân vây chặt, anh này đã tự sát vì không muốn bị bắt sống.

Các máy bay Nga hoạt động tại Syria sẽ phải nâng trần bay nhằm tránh trường hợp bị bắn rơi bởi hệ thống tên lửa phòng không vác vai
Phi công Nga tự sát bằng lựu đạn vì không muốn phiến quân bắt sống
 

Như vậy, các máy bay hoạt động trong không phận Syria sẽ nâng độ cao tối thiểu lên 5.000 m để giữ an toàn. Trước đây, Bộ Quốc phòng Nga đã có yêu cầu tương tự nhưng chưa rõ lý do vì sao các máy bay Su-25 đã bay ở độ cao thấp trong khoảng thời gian trước và ngay khi máy bay Su-25 do phi công Roman Filippov điều khiển bị bắn hạ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang