Pakistan thử thành công tên lửa tàng hình mang đầu đạn hạt nhân

Thứ Năm, 19/04/2018 01:15

|

(CAO) Theo Sputnik ngày 16-4 đưa tin, quân đội Pakistan vừa thử nghiệm thành công phiên bản cải tiến của dòng tên lửa hành trình Babur-1, sở hữu khả năng tàng hình, với tầm bắn hơn 700 km, loại tên lửa này có thể mang cả đầu đạn hạt nhân.

Theo nguồn tin trên, Babur-1 được thiết kế để mang được đầu đạn hạt nhân và trang bị chính cho Hải quân. Vũ khí hạt nhân của Pakistan luôn là chủ đề làm cho cả thế giới lo ngại, đặc biệt là Ấn Độ.

Tên lửa Babur-1 có chiều dài 6,25 m, đường kính 0,52 m, sải cánh dài 2,67 m. Tên lửa hành trình này có khả năng đạt tốc độ tối đa lên đến 880 km/h. Do có trần bay rất thấp, bám địa hình, khiến cho nó có khả năng cơ động cao, giúp Babur-1 rất khó bị đánh chặn, nếu đem ra so sánh dòng tên lửa này có nhiều điểm giống hệt tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ.

Tháng 1-2017, quân đội Pakistan cũng phóng thành công tên lửa hành trình Babur-3 từ tàu ngầm, với tầm bắn lên tới 450 km.

Bình luận (0)

Lên đầu trang