Pháp:

Paris đóng cửa quán bar, nâng mức báo động Covid-19 lên cao nhất

Thứ Hai, 05/10/2020 13:34  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 5-10, BBC đưa tin chính quyền thủ đô Paris (Pháp) sẽ cho đóng cửa toàn bộ các quán bar từ ngày 6-10 trong bối cảnh nước Pháp nâng mức báo động dịch Covid-19 toàn quốc lên mức cao nhất, sau 1 thời gian số ca nhiễm liên tục tăng cao.

Theo đó chi tiết các biện pháp hạn chế mới để chống dịch sẽ được thông báo trong cùng ngày. Tính đến nay, Pháp báo cáo 12.565 ca nhiễm. Động thái ở Paris diễn ra trong bối cảnh vào tuần trước thành phố Marseille đã cho đóng cửa các quán bar và nhà hàng.

Tỷ lệ nhiễm ở Pháp hiện nay đã lên đến mức 250 người trên 100.000 dân khiến ít nhất 30% giường bệnh chăm sóc đặc biệt được dùng để điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Paris cho đóng cửa toàn bộ quán bar, nhà hàng - Ảnh: EPA

Tình hình tại Pháp cho thấy “bóng ma” Covid-19 chưa bao giờ buông tha nước này.

Chính phủ cho biết, họ không muốn phải ban thêm 1 lệnh phong toả toàn quốc khác nhưng số ca nhiễm cứ liên tục gia tăng khiến chính quyền các địa phương phải vật lộn chống dịch.

Bình luận (0)

Lên đầu trang