Phó chánh án TAND Tối cao Trung Quốc bị điều tra tham nhũng

Thứ Hai, 13/07/2015 10:35  | Lê Linh

|

(CAO) Trong thông báo phát đi vào tối 12-7, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết Phó chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Trung Quốc Hề Hiểu Minh (61 tuổi) đang bị điều tra vì "vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng", một cụm từ thường dùng ở Trung Quốc để ám chỉ đến tham nhũng.

Tân Hoa xã cho biết Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương không nói rõ ông Hề Hiểu Minh đã bị cách chức hay chưa. Tuy nhiên, thông tin về tiểu sử của ông đã bị xóa bỏ trên trang web của Tòa án nhân dân Tối cao Trung Quốc.

Phó chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Trung Quốc Hề Hiểu Minh - Ảnh: China Daily

Hề Hiểu Minh vào làm việc tại Tòa án nhân dân Tối cao Trung Quốc năm 1982 với chức danh thư ký tòa án. Hiện ông là Phó chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Trung Quốc phụ trách chuyên về các vụ án kinh tế.

Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của ngành tư pháp bị nhắm đến kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình mở rộng cuộc vận động chống tham nhũng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang