Phong tỏa kinh tế nước Nga kéo dài đến tháng 1-2016

Thứ Sáu, 19/06/2015 12:39  | Bảo Tâm (Pháp)

|

(CAO) Thứ Tư (17-06-2015) các Bộ trưởng Châu âu đồng ý biểu quyết kéo dài việc phong tỏa, cấm vận kinh tế nước Nga đến cuối tháng 1 năm 2016.

Cho đến giờ, trong ít nhất 9 quốc gia thành viên khối Liên minh châu Âu không xẩy ra việc tịch thu hay đóng băng các tài sản của tư nhân, công ty và cơ quan gốc Nga.

Điều lệnh số 269/2014 của Liên minh châu Âu cho phong tỏa tài sản của 170 cá nhân người gốc Nga, và 37 công ty, tổ chức của nước Nga tại 28 nước thuộc khối Liên Minh châu Âu, nhưng cho đến nay thì hiệu quả kinh tế trong sự việc phong tỏa, đóng băng hay tịch thu tài sản được xem là yếu kém, không có tác dụng.

 Ảnh Reuters.

Tại Thụy Điển, số tiền bị phong tỏa là vỏn vẹn 200 euros.

Tại Chypre số tiền bị phong tỏa là 120.000 euros. Tại Đức, cũng một số tiền tương đương là 124.346 euros bị đóng băng.

Tại Tchétchénie, các con ngựa đua của tổng thống, ông Ramsan Kadyrow, bị cấm không được tham dự các cuộc đua ngựa quốc tế hay bị bán.

Chỉ có nước ý là tích cực nhất, tịch thu tài sản của triệu phú Nga, ông Arkadi Rotenberg, gồm khách sạn, biệt thự, căn hộ...lên đến 30 triệu euros.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang