Trung Quốc đang phát triển lực lượng tàu ngầm hạt nhân nhanh hơn cả Mỹ

Thứ Ba, 17/02/2026 19:02  | Anh Duy

|

(CAO) ​Hôm 17/2, CNN dẫn thông tin từ một báo cáo nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) cho thấy Trung Quốc đã đẩy mạnh đóng tàu ngầm hạt nhân trong 5 năm qua, với tốc độ nhanh đến mức họ hạ thủy tàu ngầm nhanh hơn cả Mỹ.

Theo đó, báo cáo từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) cho biết, sự gia tăng lực lượng tàu ngầm hạt nhân của lực lượng hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) bao gồm cả tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo và tàu ngầm tấn công.

Trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, việc đóng tàu ngầm của Trung Quốc đã vượt qua Mỹ cả về số lượng tàu ngầm được hạ thủy – 10 chiếc so với 7, và trọng tải – 79.000 tấn so với 55.500 tấn, báo cáo cho biết, dựa trên hình ảnh vệ tinh chụp các xưởng đóng tàu để đưa ra ước tính về việc đóng tàu của Trung Quốc. Bắc Kinh không công bố số lượng tàu ngầm trong hạm đội của mình.

Đây là một sự thay đổi rõ rệt so với giai đoạn 2016 đến 2020, khi Trung Quốc chỉ bổ sung thêm ba tàu ngầm (23.000 tấn) vào hạm đội, trong khi Hải quân Mỹ với bảy tàu ngầm (55.500 tấn), theo phân tích của IISS.

Những con số này thể hiện số tàu ngầm đã được hạ thủy nhưng chưa chắc đã hoàn thiện và được bổ sung vào hạm đội hoạt động, khi Mỹ vẫn duy trì ưu thế lớn.

Tính đến đầu năm 2025, Trung Quốc có 12 tàu ngầm hạt nhân đang hoạt động trong đó có 6 tàu mang tên lửa đạn đạo và 6 tàu mang tên lửa dẫn đường hoặc tàu tấn công, theo báo cáo có tên “Cân bằng Quân sự 2025” của IISS. Mỹ có tổng cộng 65 tàu ngầm, trong đó có 14 tàu mang tên lửa đạn đạo.

Trung Quốc cũng duy trì một hạm đội tàu ngầm chạy bằng động cơ thông thường quy mô lớn, với 46 tàu, theo báo cáo này. 

Một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Trung Quốc trong một buổi trình diễn ở thành phố cảng Thanh Đảo - Ảnh: Reuters

Mỹ không có tàu ngầm chạy bằng động cơ thông thường nào. Chúng khác với tàu ngầm hạt nhân khi cần phải tiếp nhiên liệu thường xuyên. Để đáp ứng sự tăng trưởng của hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, Bắc Kinh đã mở rộng đáng kể xưởng đóng tàu Huludao của Công ty Công nghiệp Đóng tàu Bột Hải ở miền bắc Trung Quốc, theo báo cáo có tiêu đề “Thời kỳ bùng nổ ở Bột Hải”.

Điều này diễn ra sau khi một báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội gửi Quốc hội Mỹ hồi tháng trước cho biết Hải quân Mỹ đang tụt hậu xa so với mục tiêu đóng hai tàu ngầm tấn công lớp Virginia mỗi năm, với các xưởng đóng tàu của Mỹ chỉ giao từ 1,1 đến 1,2 tàu ngầm mỗi năm kể từ năm 2022.

Mỹ cũng đang đóng các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Columbia mới, nhưng chương trình đó chậm tiến độ ít nhất một năm, với chiếc đầu tiên trong lớp là USS District of Columbia dự kiến ​​sẽ không được bàn giao cho Hải quân Mỹ cho đến năm 2028, theo thông tin từ đô đốc phụ trách chương trình này tiết lộ hồi tuần trước.

“Số lượng tàu ngầm ngày càng tăng trên biển đặt ra một thách thức ngày càng lớn đối với các nước (Mỹ và các nước phương Tây khác) khi họ đang nỗ lực tăng sản lượng (đóng tàu ngầm) của chính mình” - báo cáo của IISS cho biết. Báo cáo của IISS nhấn mạnh vào việc hai tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo Type 094 (SSBN) đã được hạ thủy tại xưởng đóng tàu Huludao. Với khả năng phóng tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân, các tàu Type 094 bổ sung vào bộ ba hạt nhân đang phát triển của Bắc Kinh, bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ mặt đất và máy bay ném bom. Và Trung Quốc thậm chí còn đang phát triển các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo (SSBN) tốt hơn nữa, IISS cho biết.

Ngoài các tàu ngầm SSBN, số lượng tàu ngầm hạt nhân được Hải quân PLA đưa vào sử dụng trong năm năm qua bao gồm ít nhất 6 tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường (SSGN), báo cáo cho biết. Những tàu này có hệ thống phóng thẳng đứng (VLS), có thể được sử dụng để phóng các tên lửa chống hạm tốc độ cao mới được trưng bày tại lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Trung Quốc ở Bắc Kinh vào mùa thu năm ngoái.

Nhưng báo cáo của IISS không hoàn toàn là 'tin xấu' đối với Washington và các đồng minh. “Các thiết kế tàu ngầm của Trung Quốc gần khả năng tụt hậu so với tàu ngầm của Mỹ và châu Âu về chất lượng” - báo cáo cho biết.

Các tàu ngầm mới nhất của Trung Quốc được cho là không yên tĩnh bằng tàu ngầm của Mỹ khi hoạt động, khiến lợi thế tàng hình thuộc về các tàu ngầm của Hải quân Mỹ.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, trong hải chiến, lực lượng đông hơn thường chiếm ưu thế. Và Trung Quốc hiện đã sở hữu hạm đội tàu khu trục, tàu hộ vệ và tàu chiến mặt nước lớn nhất thế giới. Trong khi đó, Washington đang phải vật lộn để theo kịp số lượng tàu này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang