Trung Quốc đưa máy bay H-6K và Y-9 dự hội thao quân sự tại Nga

Thứ Sáu, 13/07/2018 12:35

|

(CAO) Theo Xinhua đưa tin, không quân Trung Quốc (PLAAF) sẽ điều hàng loạt náy bay hiện đại tới tham gia Hội thao Quân sự Quốc tế 2018 tại Nga.

Trong đó đáng chú ý là máy bay ném bom chiến lược H-6K, vận tải cơ Y-9, tiêm kích J-10A, tiêm kích ném bom JH-7A, máy bay vận tải IL-76. Đây là lần đầu tiên máy bay ném bom chiến lược H-6K và vận tải cơ Y-9 được triển khai ra nước ngoài để tham gia hội thao quân sự.

Máy bay ném bom chiến lược H-6K của Trung Quốc - Ảnh: chinamil.com

Hội thao Quân sự Quốc tế năm nay dự kiến diễn ra từ ngày 28-7 tới 11-8, với sự tham gia của quân đội các nước như: Nga, Trung Quốc, Belarus, Azerbaijan, Kazakhstan, Armenia và Iran. Đây được xem là một hoạt động thường niên do Nga đăng cai tổ chức, nhằm mục đích giao lưu và so tài ứng phó giữa quân đội các nước.

Oanh tạc cơ H-6K là bản nâng cấp của H-6, được xem là máy bay chủ lực của không quân Trung Quốc, vốn sao chép từ máy bay Tupolev Tu-16 Liên Xô. Trong khi đó mẫu máy bay vận tải Y-9 chỉ là một phiên bản nâng cấp từ máy bay vận tải Y-8 (biến thể sao chép An-12 của Liên Xô).

Bình luận (0)

Lên đầu trang