Thiếu thốn trang thiết bị, lính Đức dùng cán chổi thay súng khi diễn tập

Thứ Sáu, 23/02/2018 09:54

|

(CAO) Theo Times of London ngày 21-2 cho biết, vào năm 2014 do tình trạng thiếu thốn trang thiết bị và cuộc khủng hoảng súng trường sản xuất cho bộ binh bị lỗi, khiến nhóm binh sỹ thuộc đơn vị thiết giáp của quân đội Đức phải sử dụng cán chổi thay súng khi diễn tập.

Cuộc diễn tập đó được xác định nằm trong hoạt động huấn luyện của NATO diễn ra tại Na Uy vào năm 2014. Tình trạn thiếu thốn trang thiết bị của quân đội Đức vốn không phải chuyện mới, vấn đề này đã xảy ra từ năm 2011, khi Đức tiến hành tái cơ cấu và cắt giảm ngân sách quốc phòng.

Lính Đức rơi vào tình trạng thiếu thốn trang thiết bị do việc cắt giảm ngân sách quốc phòng - Ảnh minh họa

Chính điều này đã phần nào làm giảm khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Đức. Hiện một số khí ở Đức rơi vào tình trạng bảo trì cao vì sử dụng quá mức trong khi số khác thì không đủ cung cấp theo nhu cầu của quân đội.

Bình luận (0)

Lên đầu trang