11 binh sĩ Mỹ bị thương sau vụ Iran nã tên lửa

Thứ Sáu, 17/01/2020 17:10  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 17-1, CNN đưa tin một số binh sĩ Mỹ đã bị thương sau vụ Iran vào tuần trước nã tên lửa trả đũa vụ giết tướng vào căn cứ không quân Al-Asad ở Iraq, dù trước đó Lầu Năm Góc nói rằng không có thiệt hại nào.

Theo đó Liên quân Mỹ chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq và Syria, trong thông cáo phát đi ngày 16-1 nhấn mạnh: “Trong khi không có nhân viên Mỹ nào thiệt mạng vào ngày 8-1 trong cuộc tấn công của Iran ở căn cứ Al-Asad, một số đang được điều trị vì bị các hội chứng chấn động từ vụ nổ và vẫn đang được đánh giá sức khoẻ. Hết sức thận trọng, họ đã được chuyển đến Trung tâm Y tế khu vực Landstuh ở Đức để kiểm tra theo dõi”.

Căn cứ Al-Asad sau màn nã tên lửa của Iran - Ảnh: CNN

Theo nguồn tin của CNN, 11 binh sĩ Mỹ đã bị thương. Hội chứng chấn động gây ra bởi sóng xung kích khi 1 vụ nổ xảy ra. Thường não là cơ quan dễ bị chấn động nhất.

Sau vụ nã tên lửa, Iran – Mỹ qua kênh ngoại giao bí mật ở Thuỵ Sĩ đã giảm thang căng thẳng.

Iran muốn gì qua màn không kích nhắm vào căn cứ có liên quân Mỹ?
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang