ASEAN thúc giục các bên không quân sự hóa Biển Đông

Thứ Hai, 07/08/2017 09:52  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 7-8, Reuters đưa tin Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM 50) đã kết thúc tại Manila, Philippines với việc các nước thành viên đồng thuận đưa ra tuyên bố chung kêu gọi các bên chấm dứt hành động quân sự hóa trên Biển Đông và bày tỏ lo ngại về hoạt động bồi lấp, xây đảo nhân tạo trên vùng biển này.

Biển Đông là một trong những vấn đề gây chia rẽ nhất trong khối ASEAN thời gian qua khi Trung Quốc liên tục bồi lấp, xây đảo nhân tạo và các công trình dân sự lẫn quân sự trên các bãi đá ngầm cưỡng chiếm ở vùng biển này.

Trong thông cáo sau cùng của hội nghị, ASEAN bày tỏ quan ngại “về những hoạt động ở khu vực này đang làm xói mòn lòng tin, làm gia tăng xung đột, gây bất ổn đến hòa bình và an ninh”. Tuy nhiên thông cáo không nói rõ quốc gia nào là bên gây ra các hành động gây quan ngại này.

Trước đó, tại hội nghị AMM 50, Trung Quốc và ASEAN đã thông qua bộ dự thảo khung Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC).

Hội nghị AMM 50 đã bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông - Ảnh: Reuters

Bình luận (0)

Lên đầu trang