Úc cáo buộc thủ lĩnh cấp cao IS đứng sau âm mưu đánh bom máy bay

Thứ Bảy, 05/08/2017 12:12  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 4-8, CNN đưa tin chính quyền Úc cáo buộc một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã gửi các thành phần chế tạo một thiết bị nổ tự chế (IED) cho 2 người đàn ông bị bắt vào tuần trước để chúng tìm cách cài lên máy bay.

Phát hiện này cho thấy Úc đang trở thành mục tiêu tấn công từ xa của IS, lợi dụng hành động của những kẻ cực đoan ở nước này để ra tay đánh bom máy bay.

Các thành phần chế tạo thiết bị nổ IED đã được chuyển đến Úc thông qua một máy bay vận chuyển liên vận quốc tế.

Những tên khủng bố có liên hệ với IS sau đó đã bị bắt giữ.Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Sân bay Sydney của Úc - Ảnh: CNN

Bình luận (0)

Lên đầu trang