Úc làm thất bại âm mưu đánh bom máy bay, bắt 4 nghi phạm

Chủ Nhật, 30/07/2017 09:19  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 30-7, BBC đưa tin chính quyền Úc đã bắt giữ 4 nghi phạm trong các cuộc bố ráp tại Sydney. 4 người này bị cáo buộc lên kế hoạch tấn công khiến máy bay rơi bằng thiết bị nổ.

Thủ tướng Úc Turnbull cho biết “đây là một chiến dịch chung chống khủng bố quy mô lớn” với lực lượng an ninh quy mô khủng được triển khai tại các sân bay quốc tế và nội địa.

Cuộc bố ráp các phần tử khủng bố được tiến hành ở các địa điểm ngoại ô Sydney như Surry Hills, Lakemba, Wiley Park và Punchbowl. 4 người đàn ông bị bắt bị cáo buộc có liên quan đến các phần tử có liên hệ và cảm tình với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Chúng lên kế hoạch cài thiết bị nổ tự chế (IED) lên máy bay – cảnh sát cho biết.

Cảnh sát tuần tra ở Sydney sau các đợt bố ráp khủng bố - Ảnh: Reuters

Úc những năm qua trở thành “điểm nóng” an ninh ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương khi IS tìm cách mở rộng địa bàn hoạt động sang khu vực này, chiêu mộ các thành viên mới tham gia lực lượng của chúng để tấn công vào những địa điểm tại nước này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang