Thượng viện Mỹ thông qua lệnh trừng phạt mới nhắm vào Nga, Iran, Triều Tiên

Thứ Sáu, 28/07/2017 09:13  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 28-7, BBC đưa tin Thượng viện Mỹ với tỷ lệ phiếu áp đảo 98-2 đã thông qua những biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Nga, Iran và Triều Tiên mặc dù vấp phải sự phản đối của Nhà Trắng.

Trước đó vào tuần trước, Hạ viện Mỹ đã trình dự luật này lên với số phiếu đồng thuận cao.

Với việc vượt qua cả lưỡng viện Quốc hội, dự luật này nay chỉ còn chờ tổng thống Trump ký thông qua.

Tuy nhiên, ông Trump gần đây thể hiện chỉ dấu sẽ cải thiện quan hệ ngoại giao với Nga nên nhiều khả năng ông có thể sẽ phủ quyết dự luật này.

Quốc hội Mỹ có thể bác lại hành động phủ quyết của tổng thống Trump đối với các lệnh trừng phạt nếu 2/3 nghị sĩ ở lưỡng viện bỏ phiếu phủ quyết.

Tổng thống Nga Putin (trái) gặp tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề hội nghị G20 - Ảnh: Getty Images

Các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga được ban hành vì cáo buộc Nga can thiệp vào tình hình Ukraine năm 2014. Trong khi đó, một cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành về cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Lệnh trừng phạt này đang vấp phải phản đối kịch liệt từ các nước Châu Âu với cáo buộc Mỹ đơn phương hành động gây thiệt hại cho các công ty năng lượng của họ đang làm ăn với Nga.

Bình luận (0)

Lên đầu trang