Máy bay chiến đấu NATO bay chặn máy bay Nga gần không phận Estonia

Thứ Tư, 02/08/2017 16:48  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 2-8, CNN đưa tin những máy bay chiến đấu của khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bay chặn 3 máy bay quân sự của Nga gần không phận Estonia. Đây là vụ chạm trán mới nhất giữa hai bên trong mối quan hệ căng thẳng thời gian qua.

Phát ngôn viên lâm thời NATODylan White nhấn mạnh trong một thông cáo rằng: “Hai chiếc máy bay F-18 của Tây Ban Nha từ căn cứ không quân Amari của Estonia đã bay chặn đường các máy bay không xác định, không phải của quân đội các nước trong khối NATO”.

White cho biết thêm sau đó những chiếc máy bay quân sự của Phần Lan cũng xuất kích bay chặn và xác định được đây là các máy bay của Nga, được xác định là loại máy bay chiến đấu MiG-31 và một máy bay vận chuyển AN-26.

Nơi xảy ra vụ việc nằm ở không phận của các nước NATO nằm ven biển Baltic. Vụ chạm trán xảy ra chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi Phó tổng thống Mỹ Mike Pence đến thăm Estonia, nơi ông khẳng định chính sách nhất quán của Mỹ là phòng vệ cùng NATO chống các hành động “khiêu khích” từ Nga.

Nga chưa đưa ra bình luận về cáo buộc này.

Một chiếc MiG-31 của Nga - Ảnh: http://nationalinterest.org

Bình luận (0)

Lên đầu trang