4 nước Ả Rập lại chìa tay đàm phán với Qatar

Thứ Hai, 31/07/2017 11:01  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 31-7, CNN đưa tin 4 nước Ả Rập “đi đầu” trong việc cấm vận Qatar đã có động thái bất ngờ khi tuyên bố họ sẵn sàng đàm phán với chính quyền Doha nhưng sẽ không rút lại những yêu sách đã đưa ra trước đó.

Ngoại trưởng Ả Rập Saudi Adel Al- Jubeir nhấn mạnh: “Đối thoại không đồng nghĩa với nhượng bộ”.

Trước đó, các nước gồm Ả Rập Saudi, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar từ ngày 5-6 vì cáo buộc quốc gia vùng Vịnh này “bảo trợ cho khủng bố”.

Các nước này sau đó đã gửi bản yêu sách gồm 13 điều, trong đó yêu cầu Qatar giảm tầm mức quan hệ ngoại giao với Iran và đóng cửa đài truyền hình al Jazeera để nối lại quan hệ.

Qatar sau đó đã bác bỏ các yêu sách này và nhấn mạnh các yêu cầu này xâm phạm đến chủ quyền của Qatar.

Thủ đô Doha của Qatar - Ảnh: CNN

Bình luận (0)

Lên đầu trang