Em gái ông Kim - bà Kim Yo Yong bước xuống đầu tiên tại ga Đồng Đăng

Thứ Ba, 26/02/2019 10:12  | Anh Duy

|

​(CAO) Chiếm sự quan tâm của truyền thông không chỉ có Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un, em gái ông Kim, bà Kim Yo Yong xuất hiện tại ga Đồng Đăng sáng nay 26-2 cũng gây sự chú ý.

Kim Yo Yong năm nay 30 tuổi, hiện là Phó Ban Tuyên giáo đảng Lao động Triều Tiên. Những năm gần đây bà thường xuất hiện tại nhiều sự kiện lớn như Thế vận hội mùa đông diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng 2-2018.

Đến tháng 6 cùng năm, bà tháp tùng ông Kim tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ nhất diễn ra tại Singapore. Hình ảnh chú ý nhất của bà Kim lan truyền trên mạng xã hội là lúc bà cầm cây bút máy chuẩn bị riêng, trao cho anh mình, ông Kim Jong Un để ký văn kiện tuyên bố chung với tổng thống Mỹ Donald Trump.

Luôn theo sát anh mình, trở thành nhân vật tín cẩn của ông Kim, bà Kim Yo Yong tạo sự an tâm cho nhà lãnh đạo. Trong sự kiện tại Singapore, cây bút do Nhà Trắng chuẩn bị cho ông Kim ký văn kiện nằm chỏng chơ trên bàn. Ông Kim sử dụng bút do chính em mình đưa.

Bà Kim Yo Yong, em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un bước xuống tàu đầu tiên để thị sát sân ga trước khi anh mình bước xuống tàu tại ga Đồng Đăng sáng ngày 26-2 - Ảnh: Athit Perawongmetha/ Reuters

Tại Đồng Đăng sáng 26-2, khi đoàn tàu sơn màu olive xanh đến sân ga,người ta thấy bà Kim Yo Yong bước ra đầu tiên thị sát tình hình bên ngoài ga tàu nơi các quan chức Việt Nam và Triều Tiên cùng đông đảo phóng viên đang chờ đón. Sau khi quan sát xong bà mới quay vào trong toa tàu. Cửa toa sau đó mới mở ra lần nữa để ông Kim bước ra.

Trong các cuộc gặp thượng đỉnh với tổng thống Hàn Quốc Moon Jae in, bà Kim Yo Yong cũng xuất hiện bên anh trai mình trong phòng họp. Điều này thể hiện sự tin tưởng và vị trí quan trọng của bà, dù còn rất trẻ trong hệ thống chính trị Triều Tiên.

Bà Kim Yo Yong đưa bút và lật tài liệu cho anh mình, ông Kim Jong Un ký văn kiện tại thượng đỉnh Mỹ - Triều tháng 6-2018 tại Singapore - Ảnh: Reuters

Dân tộc Triều Tiên nói chung (gồm cả Hàn Quốc), mối quan hệ địa phương, gia tộc trong xã hội và các cấp chính quyền rất khăng khít. Bà Kim là “ngôi sao” đang lên nhờ sự tín cẩn và quan hệ gia tộc được dự báo sẽ tiến xa hơn trong tương lai ở phương diện sự nghiệp chính trị.

Bà Kim Yo Yong vẫy tay phía sau vợ chồng tổng thống Hàn Quốc Moon Jae in tại Thế vận hội mùa đông 2018 tổ chức ở Hàn Quốc vào tháng 2 - Ảnh: AFP

Bình luận (0)

Lên đầu trang