Chứng khoán châu Á chao đảo sau thượng đỉnh Mỹ - Triều

Thứ Năm, 28/02/2019 18:16

|

(CAO) Cụ thể là chỉ số chứng khoán KOSPI Index của Hàn Quốc tuột dốc, giảm hơn 1,5% ngay sau thông báo hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều bị cắt ngắn so với kế hoạch.

Trong khi đó, chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương giảm 0,6% vào chiều nay, chỉ số Topix của Nhật Bản giảm 0,8%, chỉ số VN Index đã giảm mạnh 24,8 điểm, còn 965,47 điểm. Sự điều chỉnh đột ngột của thị trường trong nước trong ngày giao dịch 28-2 khiến cho vốn hóa thị trường trên sàn HoSE mất hơn 81.000 tỉ đồng (khoảng hơn 3 tỉ USD).

Chứng khoán châu Á chao đảo sau thượng đỉnh Trump - Kim kết thúc mà không đạt được thỏa thuận - Ảnh: AFP

Mặc dù thị trường chứng khoán Mỹ chưa mở cửa giao dịch nhưng chỉ số DowJones đã giảm 0,28% khi kết thúc ngày giao dịch trước đó, dù đã tăng trưởng trong 9 tuần liên tiếp. Việc chỉ số chứng khoán lao dốc một phần cũng do thượng đỉnh Mỹ - Triều đã không đạt được thỏa thuận chung.

Chiều 28-2, tổng thống Mỹ Donald Trump rời khách sạn Marriott đến sân bay Nội Bài, kết thúc hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 tại Hà Nội mà không có thỏa thuận nào được ký giữa hai bên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang