Đã có ít nhất 60 người chết sau trận động đất kinh hoàng ở Mexico

Thứ Bảy, 09/09/2017 10:32  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 9-9, Reuters đưa tin đã có ít nhất 60 người chết khi trận động đất mạnh nhất trong vòng 8 thập kỷ qua gây ra rung chấn khiến nhiều tòa nhà đổ sập và gây ra thiệt hại trên diện rộng cho các bang miền nam nghèo khổ của Mexico như Oaxaca và Chiapas.

Trận động đất có cường độ 8,1 độ richter xảy ra ở bờ biển miền nam Mexico hôm 8-9 khiến hàng ngàn người dân bỏ chạy khỏi nơi cư ngụ trong khi rung chấn cũng được cảm nhận rõ ở Guatemala và El Salvador.

Khung cảnh tan hoang hiển hiện khắp nơi: Kính vỡ văng tung tóe, những công trình giờ đây chỉ còn lại những đống xà bần.

Vị trí tâm chấn trận động đất - Ảnh: đồ họa BBC

Ở bang Oaxaca hiện nay đã có 45 người chết, trong khi bang Chiapas đã có 12 người. Thêm nhiều người cũng đã thiệt mạng ở nhiều bang khác.

Tại bang Chiapas, hàng ngàn người dân đã được di tản khỏi bờ biển để tránh sóng thần. Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho biết họ đã ghi nhận được những đợt sóng cao 0,7m ập vào bờ. Tại bang Oaxaca, đã có khoảng 250 người bị thương.

Những ngôi nhà chỉ còn lại đống xà bần sau trận động đất - Ảnh: EPA
Tổng thống Mexico - Enrique Peña Nieto tại nơi hoang tàn của trận động đất ở Juchitán, Mexico - Ảnh: EPA

Bình luận (0)

Lên đầu trang