Facebook cáo buộc chiến dịch ở Nga vung tiền tuyên truyền thông điệp chính trị

Thứ Sáu, 08/09/2017 13:16  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 7-9, BBC đưa tin công ty mạng xã hội Facebook cáo buộc một chiến dịch dường như xuất phát từ Nga gây quỹ cho các công ty quảng cáo Mỹ để đăng tải các thông điệp tuyên truyền chính trị.

Theo Facebook, chiến dịch này dường như đã gây quỹ với khoảng tiền lên đến 100.000 USD mỗi tháng cho các công ty Mỹ “tiếp thị” các thông điệp tuyên truyền chính trị suốt 2 năm đến tháng 5 vừa qua. Các thông điệp này thông qua 3000 mẫu quảng cáo thay phiên hiển thị trên mạng xã hội bao gồm các chủ đề về di dân, tranh cử và quyền cho người đồng tính nam.

Ngoài ra còn 50.000 USD chi cho mỗi tháng để các công ty này đăng tải 2200 mẫu quảng cáo có nội dung chính trị liên quan trên môi trường mạng xã hội.

Facebook ước tính có khoảng 470 tài khoản như vậy đang hoạt động, trong đó nhiều tài khoản có chứa những “từ khóa” chủ chốt như “người tị nạn” và “người yêu nước”.

Hiện Nga chưa đưa ra bình luận trước những cáo buộc này.

Facebook cáo buộc các chiến dịch ở Nga chi tiền để quảng bá quan điểm chính trị trên môi trường mạng xã hội

Bình luận (0)

Lên đầu trang