Đài Loan mất điện trên diện rộng khiến lãnh đạo ngành phải từ chức

Thứ Tư, 16/08/2017 13:39  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 16-8, Reuters đưa tin vùng lãnh thổ Đài Loan đã mất điện trên diện rộng vào tối 15-8 khiến các khu vực doanh nghiệp và các hộ gia đình bị ảnh hưởng, ước tính số lượng người bị ảnh hưởng lên đến 7 triệu.

Sự cố trên đã khiến người đứng đầu ngành kinh tế Đài Loan Chih-Kung Lee phải từ chức.

Hàng loạt nhà máy trong ngành kỹ thuật cao bị ảnh hưởng. Tuy nhiên TSMC- nhà sản xuất chip lớn nhất Thế giới và những nhà cung cấp thiết bị cho Apple không bị ảnh hưởng.

Cúp điện khiến người dân than phiền họ phải sống oi bức với nhiệt độ phòng lên đến 32 độ C.

Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã xin lỗi trên Facebook về sự cố này. Bà cam kết: “Chúng tôi phải cải tổ hệ thống này”.

Hiện nguyên nhân vụ mất điện đang được điều tra.

Đường phố Đài Loan chìm trong bóng đen vì cúp điện

Bình luận (0)

Lên đầu trang