Ít nhất 161 người thiệt mạng, 1400 người bị thương trong cuộc đảo chính

Thứ Bảy, 16/07/2016 07:14  | Thái Dương

|

(CAO) Đến 12h30 trưa ngày 16-7 (giờ Việt Nam), Tổng thống Tayyip Erdogan tuyên bố cuộc đảo chính quân sự đã qua, chính phủ vẫn kiểm soát tình hình. Nhiều binh lính tham gia đảo chính đã đầu hàng. Tòa nhà quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ hư hại nghiêm trọng.

Số người thiệt mạng trong cuộc đảo chính là 161 người

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Yildirum cho biết ít nhất 161 người thiệt mạng và khoảng 1.440 người bị thương trong cuộc đảo chính.

Ngoài ra đã có 2.839 thành viên quân đội đã bị bắt giữ, trong đó có cả binh sĩ thường và sĩ quan cấp cao.

Nhiều chỉ huy quân đội đã bị bắt làm con tin

Tướng Umit Dundar, quyền Tổng tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nhiều chỉ huy quân đội đã bị bắt làm con tin.

Reuters dẫn lời một nguồn tin quân sự cho hay lực lượng đảo chính đã chiếm một tàu hộ tống ở căn cứ hải quân Golcuk, Thổ Nhĩ Kỳ và bắt sống chỉ huy tàu này làm con tin.

Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị Hy Lạp dẫn độ binh lính tham gia đảo chính chạy trốn

Tổng thống Tayyip Erdogan tuyên bố cuộc đảo chính quân sự đã qua, chính phủ vẫn kiểm soát tình hình.

Tổng thống Erdogan và những người ủng hộ ông- Ảnh: Reuters.

Nhiều binh lính tham gia đảo chính đã đầu hàng. Cuộc đảo chính đã bị đập tan.

Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin nước ngoài cho biết, vẫn còn các cuộc đấu súng diễn ra ngay ở thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Đến 12h45 ngày 16/07/2016

Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã giải cứu Tổng tham mưu trưởng quân đội, đại tướng Hulusi Akar. Ông này đã được đưa đến địa điểm an toàn.

Bổ nhiệm quyền tham mưu trưởng quân đội

Thổ Nhĩ Kỳ bổ nhiệm Umit Dundar làm quyền tham mưu trưởng quân đội, vì đến hiện tại vẫn chưa rõ tung tích Tổng tham mưu trưởng quân đội Hulusi Akar.

Đại tướng Hulusi Akar, Tổng tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đứng cạnh Tổng thống Erdogan- Ảnh: Reuters.

Đã có 60 người thiệt mạng trong cuộc đảo chính

RT dẫn lời một công tố viên cho biết, ít nhất 60 người đã chết trong vụ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đấu súng giữa phe đảo chính và cảnh sát vẫn đang diễn ra.

Người đứng đầu lực lượng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết không quân đã bắn hạ một chiếc trực thăng của quân đảo chính tại Ankara.

Phi cơ ném bom gần trụ sở của tổng thống Erdogan khi khu vực xung quanh nhiều cột khói đen bốc cao.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban-ki moon:

Kêu gọi chấm dứt cuộc đảo chính, các bên "bình tĩnh, phi bạo lực và kiềm chế". Ông Ban ki moon cũng nhấn mạnh: Hành động can thiệp quân sự là không thể chấp nhận được.

Chủ tịch Hội đông châu Âu Donald Tusk và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác chiến lược của Liên minh châu Âu. Do vậy, EU sẽ hỗ trợ toàn lực cho chính phủ dân cử của quốc gia này theo những gì luật pháp quốc tế cho phép.

Theo thống kê hiện có ít nhất 42 người chết trong cuộc đảo chính hôm qua 15-7. Trong số này có 17 cảnh sát, còn lại là thường dân và binh lính tham gia đảo chính.

CNN Turk dẫn lời Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Yildirim nói quốc hội nước này đã an toàn. Lực lượng chức năng đã bắt 120 người có liên quan đến vụ đảo chính.

Ông dự đoán các binh sĩ tham gia đảo chính có thể ở cấp đại tá nhưng không biết ai là kẻ đứng sau hành động này.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh cho quân đội bắn hạ một phi cơ đã bị những kẻ âm mưu đảo chính cướp.

"Các chiến đấu cơ đã rời căn cứ không quân ở Eskisehir", phía tây Thổ Nhĩ Kỳ để truy đuổi phi cơ nêu trên, một quan chức nói với AFP.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Yildirim

Tổng thống Tayyip Erdogan đã về đến Istanbul 

Phát biểu trước truyền thông, Tổng thống Erdogan cho biết cuộc đảo chính là hành động phản quốc và những người liên quan sẽ phải trả giá cho hành động này.

Ông tuyên bố: “Tôi sẽ không đầu hàng. Tôi sẵn sàng chết”.

Ông Erdogan tuyên bố sẽ tiến hành thanh lọc quân đội.

104 binh lính tham gia đảo chính

Hãng tin Anadolu đưa tin có 104 binh lính tham gia đảo chính. Người cầm đầu là đại tá Muharrem Kose.

Danh sách những người tham gia đảo chính- Ảnh: Anadolu

Reuters đưa tin các nhân viên của quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ TRT đang bị những kẻ âm mưu đảo chính bắt cóc làm con tin.

Các mạng xã hội đã bị chặn.

Một chiếc trực thăng đã bị bắn rơi ngay trên bầu trời Ankara.

17 cảnh sát đã bị bắn chết tại Ankara, theo Mirror đưa tin.

Theo New York Times, đã có một loạt súng nổ một số căn cứ quân đội tại thủ đô Ankara và quảng trường Taksim ở trung tâm của Istanbul.

Quân đội đã xuất hiện ở sân bay chính của Istanbul.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chiếm Quảng trường Taksim khi mọi người vẫy cờ ở Istanbul. Ảnh: Reuters

Quân đội đã đưa ra tuyên bố: “Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nắm quyền kiểm soát hoàn toàn của đất nước với mục đích thiết lập lại trật tự Hiến pháp, dân chủ, quyền con người và tự do. Quân đội sẽ đảm bảo quyền pháp trị lại được tiếp tục, ổn định lại trật tự đã bị hỗn loạn. Tất cả các thoả ước quốc tế và các cam kết đều được duy trì. Chúng tôi hy vọng mối quan hệ tốt của chúng tôi với tất cả các nước sẽ vẫn được tiếp tục”.

Nhiều tiếng nổ lớn vang khắp Ankara. Một quả bom trúng toà nhà quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ở Ankara

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố qua Facetime- Ảnh: CNN Turk

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đáp lại bằng một tuyên bố qua Facetime, trên đài truyền hình CNN Turk, kêu gọi người dân đổ ra đường ủng hộ để bảo vệ chính phủ.

"Chúng ta sẽ vượt qua điều này", ông Erdogan nói. 

Hiện vẫn chưa xác minh được lực lượng đảo chính do ai cầm đầu và lực lượng này đã nắm được quyền lực ở những đâu tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang