Đập Đại Phục Hưng lớn nhất châu Phi, gây lo ngại cho cư dân sông Nile

Thứ Ba, 14/07/2020 21:13

|

(CAO) Nhiều vụ tranh chấp giữa 3 nước: Sudan, Ai Cập và Ethiopia gần đây đã nhanh chóng được chuyển sang các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, nó rõ ràng đã trở thành mối lo thường trực của những người dân sống hai bên bờ sông Nile.

Đập Đại Phục Hưng lớn nhất châu Phi, gây lo ngại cho "cư dân sông Nile":

Khu vực công trường của con đập Đại Phục Hưng lớn nhất châu Phi
Một xưởng gạch bên bờ sông Nile ở Sudan
Một khu vườn trồng cà tím ở Sudan lấy nguồn nước tưới tiêu từ sông Nile 
Một phụ nữ Sudan ngồi thuyền trên sông Nile
Dòng sông này còn mang tới nguồn lợi thủy sản dồi dào
Con đập của Đại Phục Hưng của Ethiopia đang xây dựng sát biên giới giữa Ethiopia và Sudan, dự kiến khánh thành năm 2022
Ai Cập đang phải đối mặt với nguy cơ khan hiếm nguồn nước, liên tục thúc đẩy thỏa thuận đảm bảo dòng chảy tối thiểu từ sôing Nile Xanh (một nhánh của sông Nile)
Một lò gốm ở Sudan
Một ngôi nhà bị phá hủy bởi nước lũ sông Nile hồi tháng 9-2019
Những cư dân mất nhà cửa do lũ lụt, phải dựng tạm lều bạt để sinh sống

Bình luận (0)

Lên đầu trang