Afghanistan:

Ít nhất 40 người chết vì sập mỏ vàng

Thứ Hai, 07/01/2019 11:05

|

(CAO) Theo CNN ngày 6-1 đưa tin, một mỏ vàng ở quận Kohistan, tỉnh Badakhshan, Afghanistan, đã bị sập khiến ít nhất 40 người thiệt mạng.

Đại diện phát ngôn của tỉnh Badakhshan, Nik Mohammad Nazari cho biết, khu vưc này tồn tại rất nhiều mỏ khai thác trái phép của tư nhân trong suốt nhiều thập kỉ nên việc quản lý rất khó khăn. Hiện nhà chức trách đã gửi trực thăng và cứu hộ tới khu vực để tìm kiếm và giúp đỡ những nạn nhân còn sống sót.

Tình trạng an toàn lao động trong khai thác mỏ ở Afghanistan còn rất kém - Ảnh: AFP

Đoạn hầm bị sập có độ sâu khoảng 60 m, những người tham gia đào vàng đều là dân không chuyên và thiếu trang thiết bị chuyên nghiệp. Giới chức địa phương cũng tuyên bố sẽ hỗ trợ người bị thương 130 USD/người và gia đình người thiệt mạng nhận 650 USD/người.

Badakhshan là một tỉnh miền núi, nằm ở phía đông bắc Afghanistan, giáp biên giới Tajikistan, Trung Quốc và Pakistan. Đây là khu vực nhạy cảm về chính trị và có địa hình rất hiểm trở, nơi đây cũng tập trung rất nhiều hầm mỏ và người dân vẫn khai thác theo kiểu tự phát.

Bình luận (0)

Lên đầu trang