Trump doạ đóng cửa chính phủ nhiều tháng, thậm chí nhiều năm

Thứ Bảy, 05/01/2019 13:09  | Anh Duy

|

(CAO) ​Hôm 5-1, AAP đưa tin tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra đe doạ ông sẽ giữ cho chính phủ Mỹ đóng cửa một phần trong nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm trong bối cảnh bất đồng với các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ về việc chi ngân sách 5,6 tỷ USD xây bức tường dọc biên giới với Mexico.

Sau khi các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ gặp Trump ở Nhà Trắng, cả hai bên tiếp tục bất đồng đã dẫn đến việc ông chủ Nhà Trắng đưa ra tuyên bố trên. Ông còn nhấn mạnh có thể sẽ phải thực hiện bước đi: Tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và xây bức tường mà không cần thông qua sự chuẩn thuận của quốc hội.

Trump (trái) và tân chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi 

Việc chính phủ đóng cửa dài hạn khiến khoảng 800.000 nhân viên công vụ làm việc không được trả lương. Một phần tư hoạt động của chính phủ liên bang bị đóng cửa.

Như vậy xem ra tình trạng đóng cửa sắp tới sẽ còn dài hơi.

Bình luận (0)

Lên đầu trang