Mỹ bắt một người đàn ông nghi làm gián điệp cho Trung Quốc

Thứ Ba, 05/06/2018 11:01  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 5-6, BBC đưa tin một cựu nhân viên tình báo Mỹ đã xuất hiện trước toà ở thành phố Seattle (bang Washington) với cáo buộc cố thu thập tài liệu để làm gián điệp cho Trung Quốc.

Nghi phạm này có tên Ron Rockwell Hansen, 58 tuổi đã bị Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bắt vào ngày 3-6 khi ông đang trên đường đến sân bay Seattle để bay sang Trung Quốc.

Phía công tố cho biết ông Hansen lấy cắp thông tin tình báo quan trọng để được nhận 800.000 USD tiền công nếu đưa số thông tin này trót lọt cho các cơ quan tình báo của Bắc Kinh.

Vụ án được chuyển về toà án bang Utah, quê nhà của ông để xét xử.

Hansen sống ở Syracuse, bang Utah bị cáo buộc thu thập và chuyển giao thông tin quốc phòng cho một chính phủ nước ngoài. Nếu bị kết án ông có thể đối mặt với án tù chung thân.

Nghi phạm là một nhân viên của DIA

Người này thông thạo tiếng Hoa và tiếng Nga, từng thường xuyên đi du lịch giữa Mỹ và Trung Quốc.

Năm 2006 ông được cơ quan tình báo quân đội Mỹ (DIA) tuyển làm sĩ quan tình báo dân sự.

Bình luận (0)

Lên đầu trang