Mỹ bắt tàu chở hàng Triều Tiên do vi phạm các lệnh trừng phạt

Thứ Sáu, 10/05/2019 15:29  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 10-5, CNN đưa tin Mỹ đã bắt giữ một tàu chở hàng của CHDCND Triều Tiên với các buộc nó đã vi phạm các lệnh trừng phạt áp lên chính quyền Bình Nhưỡng.

Thông tin này được Bộ Tư pháp Mỹ thông báo hôm 9-5, động thái khiến căng thẳng giữa hai nước tăng cao sau thất bại tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 diễn ra vào tháng 2.

Con tàu bị bắt giữ là tàu M/V Wise Hones thường được dùng để vận chuyển than khai thác từ Triều Tiên đến bán cho các nước khác như Trung Quốc.

Đây là lần đầu tiên Mỹ bắt giữ một tàu Triều Tiên trong chiến dịch “gây áp lực tối đa” đối với Bình Nhưỡng.

Tàu chở hàng M/V Wise Hones bị bắt - Ảnh: AP

Con tàu chở hàng bị bắt có thể chở theo hàng chục ngàn tấn hàng hoá, đang trên đường đến Samoa thì bị bắt.

Hiện chưa rõ vụ bắt tàu có phải để “dằn mặt” Triều Tiên khi nước này vừa tiến hành vài vụ phóng tên lửa tầm ngắn ra biển hay không.

Con tàu lúc đầu bị cơ quan hàng hải Indonesia bắt giữ vào tháng 4-2018. Một thẩm phán Mỹ hồi tháng 7 cùng năm đã ra trát yêu cầu bắt giữ con tàu. Không rõ có phải Mỹ đã yêu cầu phía Indo bàn giao con tàu này cho họ hay không.

Bình luận (0)

Lên đầu trang