Mỹ dọa ‘đáp trả quân sự ồ ạt’ nếu Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân

Chủ Nhật, 29/10/2017 10:15  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 28-10, BBC đưa tin trong chuyến công du đến Hàn Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nhấn mạnh CHDCND Triều Tiên sẽ phải đối mặt với hành động “đáp trả quân sự ồ ạt” từ Mỹ nếu chính quyền Bình Nhưỡng sử dụng đến vũ khí hạt nhân.

Chuyến công du của ông Mattis đến Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tăng cao trên bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng thời gian qua liên tục phóng tên lửa, thử hạt nhân. Hàn Quốc và Mỹ trong khi đó đã gia tăng các đợt tập trận chung để đáp trả lại.

Ông Mattis đã đến khu phi quân sự liên Triều (DMZ), thăm hỏi các binh sĩ Mỹ, Hàn tại đây.

Ông nhấn mạnh Mỹ sẽ không bao giờ chấp nhận một Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân trong buổi đối thoại quốc phòng với Hàn Quốc tại Seoul.

Vào tháng 11 tới, tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến thăm Hàn Quốc trong đợt công du châu Á dài ngày.

Binh sĩ Triều Tiên ở khu DMZ liên Triều - Ảnh: AFP

Hiện Mỹ đã phối hợp với Hàn Quốc lắp đặt hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở lãnh thổ Hàn để đối phó tên lửa từ Triều Tiên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang