Mỹ muốn nối lại các vụ thử hạt nhân sau nhiều thập kỷ

Thứ Bảy, 23/05/2020 14:59  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 23-5, Washington Post đưa tin chính quyền tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận vào tuần trước về việc nối lại hoạt động thử hạt nhân, lần đầu tiên kể từ năm 1992.

Động thái này diễn ra sau khi các quan chức an ninh Mỹ cáo buộc Nga và Trung Quốc đang tiến hành các vụ thử hạt nhân năng suất thấp.

Tuy nhiên cuộc họp thảo luận chưa đưa ra kết luận về bất kỳ đồng thuận nào để tiến hành một vụ thử hạt nhân.

Chính quyền Mỹ muốn nối lại việc thử hạt nhân sau nhiều thập kỷ - Ảnh: Reuters

Các nguồn thạo tin cho biết ý muốn trên nhằm “dằn mặt” hai đối thủ chính của Mỹ là Nga và Trung Quốc.

Các quan chức Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang