Mỹ nhấn mạnh lựa chọn quân sự với Triều Tiên

Thứ Ba, 19/09/2017 10:01  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 18-9, BBC đưa tin Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley cho rằng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã không còn lựa chọn khả dĩ nào cho vấn đề Triều Tiên. Nay là lúc Nhà Trắng cần giải quyết vấn đề này bằng giải pháp quân sự của Lầu Năm Góc.

Bà cho rằng vấn đề Triều Tiên nay nên để Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis giải quyết.

Tuần trước, Bình Nhưỡng đã phóng tên lửa bay qua lãnh thổ Nhật Bản, rớt xuống Thái Bình Dương sau khi Liên Hiệp Quốc áp thêm các lệnh trừng phạt ngặt nghèo lên nước này.

Cảnh cáo Triều Tiên, đại sứ Haley nhấn mạnh: “Nếu Triều Tiên tiếp tục các hành động liều lĩnh buộc Mỹ phải tự vệ và bảo vệ đồng minh, Triều Tiên sẽ bị tiêu diệt. Và tất cả chúng ta đều biết điều đó và không có ai trong chúng ta muốn điều đó. Không ai trong chúng ta muốn chiến tranh. Chúng tôi (Mỹ) đang cố gắng thực hiện mọi khả năng chúng tôi có nhưng không loại trừ giải pháp quân sự”.

Trước đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục chương trình hạt nhân để tạo ra thực lực cân bằng quân sự với Mỹ.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley - Ảnh: Reuters

Bình luận (0)

Lên đầu trang