Mỹ truy tố 2 cảnh sát xô ngã cụ ông biểu tình chấn thương đầu

Chủ Nhật, 07/06/2020 17:32  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 7-6, CNN đưa tin 2 cảnh sát bị đình chỉ chức vụ ở thành phố Buffalo, bang New York, Mỹ đã không nhận tội trước cáo buộc tấn công một cụ ông 75 tuổi khi người này xuống đường biểu tình chống phân biệt chủng tộc và sự đối xử tàn bạo của lực lượng chấp pháp.

Cả 2 cảnh sát này, được xác định là Aaron Torgalski, 39 tuổi và Robert McCabe, 32 tuổi đã bị truy tố với cùng một tội danh là tấn công cấp độ 2. Dự kiến họ sẽ hầu toà vào ngày 20-7.

Trước đó một đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy 2 cảnh sát này đã xô ngã cụ ông Martin Gugino khi ông biểu tình trên đường phố. Cú đẩy khiến ông Gugino ngã xuống đường, đầu đập về phía sau chảy máu phải chuyển viện điều trị trong tình trạng nguy kịch.

Hai cảnh sát bị truy tố - Ảnh: CNN

Sau khi nạn nhân nằm ngã trên đường, các nhân viên cảnh sát này và một số người khác bước qua người ông để đi tiếp.

Vụ việc làm dấy lên làn sóng phẫn nộ tiếp thêm vào bức xúc trước tình trạng hành xử của lực lượng chấp pháp, chỉ hơn 1 tuần sau khi người đàn ông da đen George Floyd bị 1 cảnh sát da trắng ở thành phố Minneapolis dùng gối tì lên cổ khi khống chế khiến người này tử vong.

Ông Martin Gugino bị cảnh sát xô ngã xuống đường dẫn đến chấn thương đầu - Ảnh cắt từ video 

Bình luận (0)

Lên đầu trang