Nhà sáng chế giết nữ nhà báo chặt xác phi tang lãnh án chung thân

Thứ Năm, 26/04/2018 01:03

|

(CAO) Theo Reuters cho biết, tòa đã ra phán quyết kết án chung thân đối với nhà sáng chế Peter Madsen (47 tuổi), người Đan Mạch, vì đã giết hại nữ nhà báo Thụy Điển Kim Wall (30 tuổi), đồng thời chặt xác nữ nhà báo này để phi tang.

Nữ nhà báo Kim Wall được nhìn thấy lần cuối cùng là trên tàu ngầm của ông Madsen vào đêm 10-8-2017. Nhà sáng chế Madsen bị bắt vào ngày 11-8 và bị buộc tội giết người, trước đó Madsen khai rằng chiếc tàu ngầm bị chìm và ông cùng nữ nhà báo đã được cứu lên bờ an toàn. Vào hôm 21-8, Madsen nói với tòa án rằng cái chết của Wall đã là một tai nạn và đã vứt xác cô trên biển.

Nhà sáng chế Peter Madsen bị kết án chung thân vì sát hại nữ nhà báo

Cuối tháng 8-2017, cảnh sát phát hiện các phần thi thể của Kim Wall dạt vào bờ biển Copenhagen. Madsen tới lúc bị kết án thừa nhận đã chặt thi thể và ném xuống biển nhưng bác bỏ đã giết Kim Wall. Ông ta nói rằng nữ nhà báo bị chết vì hít phải khí thải rò rỉ từ tàu ngầm do lỗi kỹ thuật. Luật sư bào chữa cho "nhà sáng chế" Madsen khẳng định sẽ kháng án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang