Địa điểm thử hạt nhân của Triều Tiên đổ sập do sức công phá

Thứ Tư, 25/04/2018 23:14  | Anh Duy

|

(CAO) ​Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un mới đây tuyên bố ngưng thử hạt nhân kể từ ngày 21-4. Tuy nhiên tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) hôm 25-4 dẫn lời các nhà khoa học Trung Quốc xác nhận nguyên do là bãi thử hạt nhân Punggye-ri đã đổ sập.

Không có chỗ thử nên ông Kim buộc phải tạm thời dừng thử hạt nhân.

Theo tờ này, địa điểm thử hạt nhân ngầm dưới đất ở bãi Punggye-ri (đông bắc Triều Tiên) đã sập do không chịu được sức công phá của vụ thử hạt nhân lần thứ 5 vào năm ngoái. Các nhà khoa học lo ngại phóng xạ sau vụ thử có thể rò rỉ ra ngoài.

Một nhóm nghiên cứu phát hiện ra ngọn núi nơi thử hạt nhân đã đổ sập, không đủ sức chịu được một vụ thử hạt nhân lần nữa.

Kết luận được đưa ra bởi chuyên gia Wen Lianxing – nhà địa chất học ở Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc.

Hình ảnh bãi thử Punggye-ri - Ảnh: YTN

Trong thông cáo, nhóm của Wen kết luận sự cần thiết trong việc tiếp tục theo dõi khả năng rò rỉ chất phóng xạ ở ngọn núi sau vụ sụp bãi thử.

Vị trí bãi thử - Ảnh: SCMP

Bình luận (0)

Lên đầu trang