Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu tại Việt Nam: Toàn cầu hóa là xu thế không thể đảo ngược

Thứ Sáu, 10/11/2017 18:59  | Anh Duy

|

(CAO) Đó là khẳng định của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh doanh nhân APEC tại Đà Nẵng vào trưa nay 10-11.

Bài phát biểu của ông Tập diễn ra ngay sau bài phát biểu của tổng thống Mỹ Donald Trump tại sự kiện này. Reuters dẫn lời người đứng đầu chính quyền Trung Quốc nhấn mạnh: “Các quốc gia ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương phải duy trì chủ nghĩa đa phương”.

Ông Tập nhấn mạnh toàn cầu hóa là xu thế không thể đảo ngược, và rằng cộng đồng quốc tế cần hành động nhiều hơn nữa để quan hệ đa phương trở nên cân bằng hơn.

Ông Tập đặt câu hỏi: Liệu chúng ta đón nhận hay lo sợ trước những thách thức? Liệu chúng ta nên tăng cường hợp tác hay đi theo những hướng đi riêng của mình?. Sự cởi mở mang lại tiến bộ trong khi sự bảo hộ bỏ ta lại phía sau.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh doanh nhân APEC ở Đà Nẵng trưa 10-11 - Ảnh: ABC News

Tại Đà Nẵng, ông Tập cam kết các công ty nước ngoài ở Trung Quốc sẽ được đối xử bình đẳng.

Ủng hộ toàn cầu hóa, chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh: “Chúng ta nên ủng hộ hệ thống thương mại đa phương và việc mở cửa thị trường khu vực cho phép các thành viên (APEC) là những quốc gia đang phát triển thụ hưởng nhiều lợi ích hơn từ hoạt động thương mại quốc tế và hoạt động đầu tư”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang