Phong thư nghi chứa chất cực độc gửi ông Trump

Thứ Năm, 04/10/2018 08:20

|

(CAO) Theo CNN ngày 3-10 đưa tin, một phong bì nghi chứa chất độc ricin đã được gửi tới Nhà Trắng nhưng đã bị Mật vụ Mỹ chặn lại hôm 1-10.

Sau đó, ngày 2-10, hai phong thư tương tự cũng được gửi tới Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và đô đốc John Richardson. Sau khi kiểm tra, phát hiện phía bên trong có chất lạ, nghi chứa chất độc ricin. Ricin là chất cực độc, nếu hít, nuốt hoặc bị tiêm một lượng nhỏ chất này có thể gây chết người.

Hiện số phong bì này đã được chuyển sang cho FBI để điều tra, cũng theo nguồn tin này, cả hai phong bì đều chỉ tới cơ sở kiểm tra thư hôm 1-10, vốn nằm trong Lầu Năm Góc nhưng tách biệt với tòa nhà chính. Mỹ đã từng rúng động với việc gửi phong bì thư chứa vi khuẩn bệnh than.

Người đầu tiên bị nhiễm hình thức khủng bố bằng thư chứa vi khuẩn bệnh than là Erin O’Connor (38 tuổi), người New York và là trợ lý cho phóng viên trụ cột của kênh NBC News, Tom Brokaw. Cô bị nhiễm vi khuẩn này và tháng 9-2001 nhưng may mắn đã điều trị thành công và thoát chết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang