Putin đề nghị Quốc hội cho phép triển khai quân ở nước ngoài

Thứ Tư, 30/09/2015 15:43  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm nay 30-9, tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu Thượng viện Nga cho phép triển khai quân ở nước ngoài.

Putin đã nộp lên Hội đồng liên bang Nga (Thượng viện) một đề nghị được triển khai quân đội ở nước ngoài, thông cáo của điện Kremlin cho biết. Tuy nhiên Matxcơva không nói rõ sẽ triển khai quân ở khu vực nào.

Phát ngôn viên Thượng viện Nga Valentina Matvienko cho biết các nghị sĩ sẽ sớm họp kín để bàn thảo đề nghị này của Putin.

Putin đề nghị quốc hội Nga cho phép sử dụng quân đội ở nước ngoài - Ảnh: Ria Novosti

Động thái này của tổng thống Nga đang gây chú ý cho cộng đồng quốc tế khi nhiều khả năng Nga sẽ triển khai quân đội trên bộ đến chiến trường Syria trong nhiệm vụ “chiến đấu chống IS”.

Trước đó vào ngày 1-3-2014, Putin từng đưa ra đề xuất tương tự với quốc hội cho phép sử dụng quân đội Nga đồn trú ở Ukraine vì “tình hình bất ổn” ở nước này.

Hôm 28-9, Nga đã kêu gọi thành lập một liên minh quốc tế do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn để chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Putin cho biết ông cũng không loại trừ khả năng sẽ tiến hành các cuộc không kích nhắm vào mục tiêu của IS.

Bình luận (0)

Lên đầu trang