Rộ tin Trung Quốc bắt công dân Canada thứ 3

Thứ Tư, 19/12/2018 17:07  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 19-12, tờ National Post đưa tin chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ công dân thứ 3 của Canada. Động thái xảy ra khi hai nước đang căng thẳng quanh vụ giám đốc tài chính toàn cầu (CFO) của Huawei – bà Mạnh Vãn Chu bị Canada bắt giữ.

Tuy nhiên vụ bắt giữ chưa có thêm thông tin chi tiết nào về người bị bắt cũng như chưa rõ việc bắt giữ có phải là hành động trả đũa việc Canada bắt giữ bà Chu hay không.

Từ Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc – Hoa Xuân Oánh cho biết: “Tôi chưa nghe bất kỳ thông tin nào về việc này”.

Liên quan đến vụ bà Chu, Bắc Kinh nhiều lần cảnh báo Canada sẽ “trả giá đắt” nếu không thả bà.

Mạnh Vãn Chu bị bắt làm dấy lên căng thẳng giữa Trung Quốc và Canada - Ảnh: AP

Trước đó, Trung Quốc đã bắt giữ 2 công dân Canada với cáo buộc họ có các hoạt động gây tổn hại đến “an ninh quốc gia”. Người bị bắt đầu tiên là nhà cựu ngoại giao Michael Kovrig, hiện đang là một cố vấn cấp cao phụ trách khu vực Đông Á của International Crisis Group.

Trong khi đó, công dân thứ hai là Michael Spavor, một doanh nhân hoạt động ở thành phố Đan Đông, Trung Quốc chuyên xúc tiến các hoạt động du lịch, đầu tư với CHDCND Triều Tiên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang