Siêu bão Hato khiến 12 người thiệt mạng ở miền nam Trung Quốc

Thứ Năm, 24/08/2017 10:29  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 24-8, BBC đưa tin sau một đêm quần thảo qua miền nam Trung Quốc và đặc khu Hong Kong, siêu bão Hato đã khiến 12 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương.

Siêu bão này cũng gây ra lở đất vào trưa ngày 23-8 ở thành phố Zhuhai, tỉnh Quảng Đông với sức gió mạnh gây mưa trên diện rộng.

Trong khi đó, Hong Kong đã nâng mức cảnh báo bão lên cấp 10, cấp cao nhất. Đặc khu Ma Cau cạnh bên cũng “tơi bời” vì cơn bão.

Khi quét qua các vùng trên, bão gây lũ trên diện rộng, cúp điện và thiệt hại cơ sở hạ tầng. Tại Đại lục, truyền thông Trung Quốc đưa tin chính quyền đã sơ tán 27000 người.

Tại Macau có 8 người chết, trong khi ở Đại lục có 4 người. Các cơ sở kinh doanh, trường học, trạm tàu điện và sân bay ở Hong Kong được yêu cầu đóng cửa vào hôm 23-8. Thiệt hại gây ra ước tính lên đến 1 tỷ USD.

Người dân oằn mình trong gió bão ở Hong Kong - Ảnh: AFP
Bão Hato gây ra ngập lụt đường phố ở Ma Cau - Ảnh: AFP
Một chiếc ô tô bị lật trên đường ở Ma Cau - Ảnh: EPA
Sóng đánh bờ kè ở tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc do ảnh hưởng của bão Hato - Ảnh: AFP

Bình luận (0)

Lên đầu trang