Thái Lan và Campuchia ký thỏa thuận ngừng bắn để chấm dứt giao tranh biên giới

Thứ Bảy, 27/12/2025 13:15  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 27/12, Reuters đưa tin Thái Lan và Campuchia đã nhất trí về việc chấm dứt các cuộc đụng độ dữ dội dọc biên giới kéo dài nhiều tuần với sự tham gia của máy bay chiến đấu và hoạt động pháo kích.

"Cả hai bên đồng ý duy trì việc triển khai quân hiện tại mà không có thêm động thái nào" - bộ trưởng quốc phòng Thái Lan Campuchia cho biết trong một tuyên bố chung về lệnh ngừng bắn, có hiệu lực vào lúc 12h trưa ngày 27/12 (giờ Việt Nam).

"Bất kỳ sự tăng cường (quân sự) nào cũng sẽ làm gia tăng căng thẳng và ảnh hưởng tiêu cực đến những nỗ lực lâu dài để giải quyết tình hình"- theo tuyên bố được Bộ Quốc phòng Campuchia công bố trên mạng xã hội.

Thỏa thuận, được ký bởi Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Nakrphanit và người đồng cấp Campuchia Tea Seiha, đã chấm dứt 20 ngày giao tranh khiến ít nhất 101 người thiệt mạng và hơn nửa triệu người phải sơ tán ở cả hai phía.

Các cuộc đụng độ đã bùng phát trở lại vào đầu tháng 12 sau khi một thỏa thuận ngừng bắn được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim giúp làm trung gian để chấm dứt vòng giao tranh trước đó bị đổ vỡ.

Trong hơn một thế kỷ, Thái Lan và Campuchia đã tranh chấp chủ quyền tại nhiều điểm chưa được phân định dọc theo đường biên giới trên bộ. Tranh chấp thỉnh thoảng bùng phát thành các cuộc đụng độ và giao tranh.

Thỏa thuận ngừng bắn mới nhất sẽ được giám sát bởi một nhóm quan sát viên từ tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng như sự phối hợp trực tiếp giữa hai nước, ông Natthaphon cho biết.

"Đồng thời, ở cấp độ chính sách, sẽ có sự liên lạc trực tiếp giữa bộ trưởng quốc phòng và tổng tư lệnh lực lượng vũ trang của cả hai bên" - ông Natthaphon nói với các phóng viên.

Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Thái Lan và Campuchia ký thoả thuận ngừng bắn có hiệu lực từ 12h trưa ngày 27/12 - Ảnh: Facebook quân đội Thái Lan 

Căng thẳng âm ỉ giữa hai nước lên đến đỉnh điểm vào tháng 7 năm nay, khi hai nước láng giềng đụng độ trong 5 ngày dọc theo một số khu vực biên giới, khiến ít nhất 48 người thiệt mạng và 300.000 người phải sơ tán trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo một số quốc gia can thiệp để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn.

Thỏa thuận ngừng bắn đó đã đổ vỡ vào đầu tháng 12 khi hai bên cáo buộc lẫn nhau về các hành động dẫn đến đụng độ. Kể từ khi xung đột tái bùng phát, cả ông Anwar - hiện là Chủ tịch ASEAN - lẫn ông Trump đều không thành công trong việc dàn xếp một thỏa thuận ngừng bắn khác, khi giao tranh lan rộng từ các khu rừng gần biên giới với Lào đến các tỉnh ven biển trên Vịnh Thái Lan.

Các cuộc đàm phán được nối lại diễn ra sau cuộc họp đặc biệt hồi đầu tuần của các bộ trưởng ngoại giao các nước Đông Nam Á tại Kuala Lumpur (Malaysia), tiếp theo là ba ngày đàm phán giữa các bên tham chiến tại một trạm kiểm soát biên giới, nơi hai bộ trưởng quốc phòng gặp nhau vào ngày 27/12.

Trong tuyên bố chung, các bộ trưởng nhất trí về việc hồi hương những người bị sơ tán khỏi các khu vực biên giới bị ảnh hưởng, đồng thời nhấn mạnh rằng không bên nào được sử dụng bất kỳ vũ lực nào chống lại thường dân.

Thái Lan cũng sẽ trả lại 18 binh sĩ Campuchia đang bị giam giữ kể từ các cuộc đụng độ hồi tháng 7 nếu thỏa thuận ngừng bắn được duy trì đầy đủ trong 72 giờ, theo thỏa thuận.

Bình luận (0)

Lên đầu trang