Cựu thành viên Bộ Chính trị Trung Quốc lãnh án chung thân

Thứ Ba, 08/05/2018 15:04  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 8-5, BBC đưa tin cựu bí thư Thành uỷ Trùng Khánh Tôn Chính Tài đã bị toà án Trung Quốc tuyên án chung thân với tội nhận hối lộ.

Ông Tài từng là cựu thành viên của Bộ chính trị, là cán bộ cấp cao mới nhất “ngã ngựa” vì chiến dịch chống tham nhũng “đả hổ diệt ruồi” của chủ tịch Tập Cận Bình.

Ông Tài đã nhận tội nhận hối lộ với số tiền lên đến hơn 26,7 triệu USD. Ông Tài năm nay 54 tuổi được xem là một trong những “ngôi sao” đang lên trong chính trường Trung Quốc khi là thành viên trẻ nhất trong Bộ chính trị gồm 25 thành viên của đảng cộng sản Trung Quốc.

Ông Tôn Chính Tài - Ảnh: Getty Images

Hồi tháng 7-2017, ông Tài bị cách chức chức vụ Bí thư thành ủy Trùng Khánh, một trong những thành phố và trung tâm kinh tế lớn nhất nước này.

Đến nay đã có hơn 1 triệu quan chức Trung Quốc như ông Tài bị đưa ra xét xử từ khi chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập được tiến hành.

Bình luận (0)

Lên đầu trang