Trung Quốc xét nghiệm toàn thành phố Thanh Đảo sau khi có 6 ca nCoV

Thứ Hai, 12/10/2020 15:14  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 12-10, AFP đưa tin chính quyền Trung Quốc đang đặt mục tiêu tiến hành xét nghiệm toàn thành phố với hơn 9 triệu người ở thành phố cảng Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông sau khi phát hiện một đợt bùng phát Covid-19 tại đây. 

Đây là đợt tiến hành xét nghiệm trên diện rộng đầu tiên trong nhiều tháng qua ở địa phương.

Đến nay Trung Quốc – nơi khởi phát dịch Covid-19 từ tháng 12-2019 đã cơ bản khống chế được dịch bệnh trong bối cảnh nhiều nơi trên Thế giới dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

Hôm 11-10, tại Thanh Đảo phát hiện 6 ca nhiễm mới có nguồn ổ dịch xuất phát từ một bệnh viên địa phương.

Trung Quốc vừa phát hiện ổ dịch ở thành phố Thanh Đảo - Ảnh: AFP

Giới chức cho biết 5 quận của thành phố này sẽ được tiến hành xét nghiệm trong 3 ngày, tiến đến việc toàn thành phố sẽ được xét nghiệm xong trong vòng 5 ngày.

Đối tượng ưu tiên sẽ là các nhân viên y tế và các bệnh nhân trong ổ dịch bệnh viện.

Dù khống chế được dịch nhưng thỉnh thoảng số ca nhiễm Covid-19 lại được ghi nhận ở một số nơi trên toàn quốc.

Đáng lo hơn khi hàng trăm triệu người đã đi du lịch trên toàn Trung Quốc trong kỳ nghỉ “tuần lễ vàng” vừa qua bất chấp dịch vẫn còn diễn biến phức tạp, làm dấy lên lo ngại về làn sóng dịch thứ hai bùng phát.

Bình luận (0)

Lên đầu trang