Bé gái người Việt bị giết tại Nhật đã bị người lạ theo dõi

Thứ Ba, 28/03/2017 16:37  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 28-3, Japan Times đưa tin bé Lê Thị Nhật Linh bị giết với xác được tìm thấy ở một rãnh nước tại tỉnh Chiba (Nhật Bản), trước đó đã bị người lạ theo dõi trên đường em đi học khoảng một tháng nay.

Cảnh sát tin rằng Linh đã bị bóp cổ đến chết ở một địa điểm khác sau đó bị dìm xác xuống rãnh nước ở Abiko, nơi sáng 26-3 mọi người tìm thấy thi thể của em.

Tờ này dẫn nguồn tin từ đài NHK đưa tin một bạn học với Linh tại trường tiểu học cho biết 1 tháng qua em luôn đến lớp trong tình rạng lo sợ khi phát hiện một người lạ cứ theo dõi em trên đường đi học. Linh kể với bạn học rằng em cảm thấy sợ hãi và phải đi bộ nhanh qua khu vực mà người này thường xuất hiện để nhìn em.

Thi thể của Linh sau đó đã được tìm thấy vào lúc 6h45 sáng 26-3 trên một bãi cỏ gần 1 rãnh nước.

Cảnh sát tin rằng Linh đã bị bắt cóc chỉ vài phút trước khi rời nhà ở nơi gần thành phố Matsudo.

Khu vực nơi phát hiện thi thể của Linh - Ảnh: Kyodo

Sau cái chết của Linh, trường học của em đang thắt chặt các biện pháp an ninh từ tháng 4, như tổ chức cho các học sinh đi thành từng nhóm lúc đến trường và lúc rời trường.

Vụ Linh bị giết đang gây chấn động dư luận Nhật Bản lẫn Việt Nam.

Bình luận (0)

Lên đầu trang