Tình báo Úc cáo buộc Trung Quốc tấn công mạng Quốc hội

Thứ Hai, 16/09/2019 12:25  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 16-9, Reuters đưa tin cơ quan tình báo Úc xác định Trung Quốc là bên tiến hành một vụ tấn công mạng nhắm vào quốc hội và 3 đảng chính trị lớn nhất của nước này trước kỳ tổng tuyển cử vào tháng 5 năm nay.

5 người thạo tin về vấn đề này cho Reuters biết. Cơ quan đưa ra kết luận trên là Tổng cục Tín hiệu Úc (ASD), đã đưa ra kết luận vào tháng 3 rằng phía Trung Quốc đã đứng sau vụ tấn công này.

Báo cáo khuyến nghị giữ bí mật các phát hiện nhằm tránh làm gián đoạn mối quan hệ với Bắc Kinh.

Khi được Reuters hỏi, Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác cáo buộc liên quan, cho rằng đồn thổi trên mạng chỉ là hư cấu, đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc cũng là nạn nhân của các cuộc tấn công mạng.

Cơ quan tình báo Úc kết luận Trung Quốc tấn công mạng - Ảnh: Reuters

Hiện nay, Trung Quốc đang là bạn hàng thương mại lớn nhất của Úc, mua khoáng sản tinh chế, than đá và các sản phẩm nông nghiệp của nước này, chiếm hơn 1/3 tổng số lượng hàng xuất khẩu của Úc.

Trước đó vào hồi tháng 2, Úc cho biết các tin tặc đã tìm cách tấn công vào mạng Quốc hội cùng 3 đảng chính trị khiến ASD vào cuộc điều tra. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang