Nhật: Tội phạm ngoài đời giảm, trên mạng tăng

Chủ Nhật, 21/01/2018 09:38

|

(CAO) Tỷ lệ phạm tội ở Nhật trong năm 2017 đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, khoảng 915.000 vụ. Trong đó, tỷ lệ tội phạm ngoài đời thực giảm mạnh, thay vào đó là tội phạm trên mạng tăng.

Năm 2017, ở Nhật chỉ có 915.000 vụ phạm pháp, các vụ trộm cắp giảm đáng kể. Nguyên nhân của tỷ lệ sụt giảm khả quan này là do hệ thống camera giám sát an ninh được phổ cập đến từng hộ gia đình và cảnh sát đã tăng cường tuần tra tại những "điểm nóng". Nếu so sánh với tỷ lệ phạm pháp năm 2002 thì con số phạm pháp lên tới 2,85 triệu vụ.

Tỷ lệ tội phạm tại Nhật đang ở mức thấp kỷ lục - Ảnh minh họa

Các vụ phạm tội nghiêm trọng như: giết người, cướp có kế hoạch,... chỉ còn hơn 10.000 vụ trong năm 2017. Tuy nhiên, các vụ lừa đảo trên mạng lại có xu hướng gia tăng, với gần 5.800 vụ trong năm 2017, tăng gấp gần 4 lần so với năm 2013. Đa phần các vụ lừa đảo này nhắm vào người già, vốn là những người không có hiểu biết nhiều về công nghệ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang