Không trả tiền còn dùng dao chém người trọng thương

Thứ Bảy, 29/12/2018 13:32

|

(CAO) Ngày 29-12-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Sa Đéc cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng Trương Văn Hoàng (SN 1999, ngụ P.3, TP.Sa Đéc) và Nguyễn Thanh Hóa (SN 1994, ngụ ấp Tân An, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, Đồng Tháp) để điều tra, xử lý về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo hồ sơ vụ án, vào cuối tháng 10/2018, đối tượng Hoàng có thuê mặt bằng nhà của bà Hồng ở khóm Tân An, P.An Hòa, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp để bán nước giải khát, với giá 3.900.000đ/tháng, mỗi ngày phải đóng 130.000đ. Do 2 ngày Hoàng chưa đóng tiền thuê mặt bằng cho bà Hồng, nên bà Hồng đã gọi anh Lâm (SN 1991, ngụ quận 11, TP.Hồ Chí Minh) là người làm thuê cho bà Hồng đến đòi tiền Hoàng.

Đối tượng Hoàng tại cơ quan công an

Trong khi nói chuyện, cả hai nảy sinh mâu thuẫn, đánh nhau. Sau đó Hoàng đã mang dao tự chế xông vào nhà bà Hồng chém anh Lâm, cùng lúc này đối tượng Hóa là bạn của Hoàng đã uống rượu, nghe tin cũng mang theo dao tự chế xông vào chém anh Lâm làm nạn nhân bị thương nặng ở vùng tay và vùng đùi trái, phải chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy - TPHCM điều trị.

Công an đã bắt giữ hai đối tượng để xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang