Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 27-02-2019

Thứ Ba, 26/02/2019 21:22  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 27-02-2019.

* Ngày 26-2, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam băng tội phạm cướp tài sản ở địa bàn giáp ranh giữa Đồng Nai và Bình Thuận. Quá trình điều tra ban đầu, các đối tượng khai từ cuối năm 2018 đến lúc bị bắt đã gây ra 13 vụ cướp và cướp giật tài sản tại các huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ (Đồng Nai) và H.Tánh Linh (Bình Thuận). (Bài Sa lưới khi gây ra 13 vụ cướp ở vùng miền núi).

* Sau khi mở “đại lý” ma túy giữa rừng, La Văn Tao (SN 1981, trú bản Lưu Hòa, xã Chiêu Lưu, H.Kỳ Sơn, Nghệ An) đã trang bị cho mình súng, lựu đạn và nhiều vũ khí nóng. Công an huyện Kỳ Sơn xác lập chuyên án triệt phá tụ điểm này, thu giữ 4 gam heroin, 50 viên ma túy tổng hợp, 1 quả lựu đạn, 2 khẩu súng tự chế (trong đó có một khẩu đạn đã lên nòng) cùng 8 viên đạn. (Bài “Đại lý” ma túy có súng và lựu đạn giữa rừng sâu).

* Việc có thai và sinh con trai (đã được 5 tuổi) là ngoài ý muốn nên Trần Mỹ Loan (SN 1995, ngụ Q11) đành gửi cho bà ngoại chăm sóc. Gần đây, trong quá trình quen biết với bạn trai, Loan nhận thấy cậu con trai làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư nên bàn với cô em gái 15 tuổi đến trường mầm non bắt cóc cháu bé. Sau đó, Loan đội tóc giả cải trang rồi mang con đến cơ sở xã hội ở quận 4 nhờ nuôi dưỡng. (Bài Lật tẩy màn dàn cảnh bắt cóc trẻ em).

* Hết tiền tiêu xài, 4 đối tượng rủ nhau đi cướp tài sản. Sau khi rảo quanh nhiều tuyến đường, đến hẻm 654 Lạc Long Quân (P9, Q.Tân Bình), phát hiện một phụ nữ đang sử dụng điện thoại, cả nhóm liền ra tay. Bị người dân truy đuổi, 3 tên chạy thoát. Riêng gã cầm đầu là Dương Thành Đạt (SN 2000) bị tóm cùng phương tiện gây án. Tại cơ quan CA, đối tượng khai còn cùng đồng bọn thực hiện 2 vụ cướp trước đó. (Bài Bắt kẻ cầm đầu băng cướp “nhí”).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Làm thế nào “giải cứu” vựa lúa miền Tây?; Dân kêu trời vì trại bò gây ô nhiễm; Dịch vụ y tế chất lượng cao của Việt Nam: Sải những bước dài trong năm 2018; Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên diễn ra ở Việt Nam: Tiến gần hơn tới thỏa thuận phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên?; Triệt xóa băng cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê; Phá trường gà trong vườn cao su; Điều tra đối tượng ném chất bẩn đòi nợ; Trốn truy nã, vào chùa cầm cái… bầu cua; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã bị ong đốt tử vong; Cục Cảnh sát giao thông: Phát hiện 82 trường hợp lái xe dương tính với ma túy; Nhiều trường hợp tài xế container dương tính với chất ma túy; Chồng sát hại vợ vì ghen; Thông tin mới nhất vụ giết người “nghi bắt cóc trẻ em” ở Long An; TPHCM: 45.446 trường hợp bị xử lý do vi phạm về an toàn giao thông; Từ hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2: Dự báo tương lai tươi sáng đối với Việt Nam; Một bản án nhiều khuất tất, cần xét xử lại; Vụ chủ cửa hàng tạp hóa chém trộm liệt nửa người: Bị cáo được giảm án so với phiên sơ thẩm; Chấm phúc khảo công chức từ rớt thành đậu ở Lâm Đồng: Giám đốc Sở lý giải: “Không sai, vì… thiếu chuyên nghiệp” (!)…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang