Công an TPHCM giữ vững an ninh trật tự cho thành phố bình yên, phát triển

Thứ Sáu, 28/08/2020 15:56  | A. Quân

|

(CAO) Sáng nay (28/8), Đảng bộ Công an TPHCM long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ CATP lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với tinh thần "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả".

Đến dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong; Phó chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM gửi lẵng hoa chúc mừng. Đến dự Đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an; lãnh đạo các sở ban ngành, lực lượng vũ trang TPHCM...

Về dự Đại hội có 250 đại biểu đại diện cho 35 cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ Công an TPHCM.

Các đại biểu dự Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ

Tại Đại hội, Đại tá Lê Hồng Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác của CATP trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an TPHCM đã thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, UBND TPHCM về công tác đảm bảo an ninh chính trị, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn; Đảng ủy CATP đã lãnh đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp, đạt được những kết quả quan trọng, giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội của TPHCM.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công an TPHCM đã tham mưu Thành ủy, UBND TP triển khai 10 nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tội phạm; tập trung lãnh đạo thực hiện 8 công tác trọng tâm; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các sở, ngành liên quan, các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố trong trao đổi thông tin, huy động lực lượng, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; triển khai 21 đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy...

Qua đó, phạm pháp hình sự trên đĩa bàn TP được kéo giảm 16,05% so với nhiệm kỳ trước, giảm 26,35% so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ điều tra khám phá án được nâng lên, tăng 5,96% so với nhiệm kỳ trước, tăng 8,7% so với đầu nhiệm kỳ.

Đại tá Lê Hồng Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP trình bày báo cáo

Trong 5 năm qua, CATP ghi nhận xảy ra 25.016 vụ phạm pháp hình sự; đã điều tra khám phá 17.983 vụ (đạt tỷ lệ 71,88%). Trong đó, triệt phá 10.811 băng, nhóm tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, bắt 47.655 đối tượng; triệt phá 298 băng, nhóm, bắt 1.273 đối tượng mại dâm; triệt phá 1.562 ổ cờ bạc, bắt 8.770 đối tượng; triệt phá 621 vụ/1.988 đối tượng vận chuyển, mua bán, tàng trữ ma túy liên tỉnh và xuyên quốc gia và 01 vụ/15 đối tượng sản xuất trái phép chất ma túy với quy mô công nghiệp.

Toàn cảnh Đại hội

Qua các đợt cao điểm tổng kiểm tra hành chính, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn; CATP đã thu giữ 409 vũ khí quân dụng, thể thao, 04kg thuốc nổ, 105kg vật liệu nổ, nhiều công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm các loại.

Tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả 03 mặt, giảm 14.426 số vụ (43,5%), 472 số người chết (12%) và 20.073 số người bị thương (58%) so với nhiệm kỳ trước.

Tổ chức chữa cháy 2.125 vụ, cứu nạn, cứu hộ 1.230 vụ; kéo giảm 3,79% số vụ cháy, giảm 80,49% số vụ nổ, giảm 24,03% số người chết do cháy, nổ so với nhiệm kỳ trước và giảm 82,55% so với đầu nhiệm kỳ.

Các đồng chí lãnh đạo dự Đại hội

Nổi bật trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy CATP đã chủ động lãnh đạo xây dựng, ban hành Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an phường, xã, thị trấn”.

Thực hiện hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, cơ cấu tổ chức các đơn vị CATP; đồng thời, chủ động tăng cường lực lượng Công an cho cấp cơ sở, là đơn vị đi đầu trong cả nước về việc điều động, bố trí Công an chính quy về Công an xã, thị trấn của Thành phố, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình đột phá nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thành ủy.

Xây dựng đề án “Ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào công tác Công an”, dự án xây dựng “Trung tâm thông tin chỉ huy CATP hiện đại” đã được Bộ Công an, Thành ủy, Ủy ban nhân dân TP phê duyệt. Đến nay, dự án "Trung tâm thông tin chỉ huy hiện đại" cơ bản hoàn thành, là đơn vị đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác Công an và là địa phương đầu tiên xây dựng Trung tâm chỉ huy hiện đại nhất cả nước hiện nay.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP phát biểu

Lực lượng CATP phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP, các tổ chức thành viên xây dựng và triển khai thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp với thế trận quốc phòng toàn dân, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng CATP trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Trong đó, tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình “tự quản, tự phòng” phát huy hiệu quả tốt về an ninh, trật tự; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, được người dân đồng tình, tích cực ủng hộ, góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị và kéo giảm phạm pháp hình sự.

Đại biểu dự Đại hội nghiên cứu văn kiện

Triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong lực lượng CATP; giúp doanh nghiệp, người dân tiết kiệm được thời gian, chi phí, công sức trong thực hiện thủ tục hành chính; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện thắng lợi Chương trình đột phá của Thành ủy về cải cách hành chính và nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế Thành phố. Qua đó, Bộ Công an và Bộ Khoa học Công nghệ đã tặng bằng khen về xếp hạng chỉ số cải cách hành chính đạt xuất sắc...

Bộ trưởng Tô Lâm nghiên cứu văn kiện Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ Công an TPHCM đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời khẳng định đây là những đóng góp có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thành Phong - Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM biểu dương, ghi nhận những nỗ lực và kết quả mà Đảng bộ CATP đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đảng ủy CATP đã quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy và UBND TPHCM về an ninh - quốc phòng; thực hiện tốt chức năng tham mưu Thành ủy, UBND TP chỉ đạo giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề có liên quan đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tạo được sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CATP trong sạch, vững mạnh.

Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại Đại hội

Trong thời gian tới, nhiệm vụ của lực lượng CATP rất nặng nề, đòi hỏi sự quyết tâm cao của toàn Đảng bộ CATP và của từng đảng viên, cán bộ chiến sỹ. Đồng chí đồng chí Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Đảng bộ CATP cần xác định rõ những thuận lợi, khó khăn, thách thức đang đặt ra và chủ trương, chính sách, biện pháp cần áp dụng để giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng những giải pháp, chương trình hành động, kế hoạch triển khai, phong trào thi đua để quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong tin tưởng CATP sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, tạo điều kiện thuận lợi, môi trường lành mạnh, an toàn để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, đem lại cuộc sống an lành và hạnh phúc cho nhân dân TPHCM.

Các đại biểu tiến hành bầu cử
Các đồng chí lãnh đạo chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ CATP nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ CATP nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 25 đồng chí, Đại tá Lê Hồng Nam - Giám đốc CATP được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Bí Thư Đảng ủy CATP nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ phiếu đạt 100%.

Bộ trưởng Tô Lâm và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong dự Đại hội Đảng bộ Công an TPHCM
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang