Triệu tập khách đi máy bay không chịu nộp phạt

Thứ Năm, 04/06/2015 12:26  | Nguyễn Tuấn

|

(CAO) Mặc dù đã nhiều lần liên lạc qua điện thoại yêu cầu đến nộp phạt nhưng các hành khách vẫn "chây ì" né tránh. 

Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết, vừa gửi công văn về các địa phương nhằm yêu cầu Công an, UBND hỗ trợ xác minh nhân thân, triệu tập các hành khách có vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không.

Hành khách tung tin đồn thất thiệt đe dọa an toàn bay - Ảnh: NT
Giữa tháng 5 vừa qua, phía Cảng vụ đã gửi công văn về Công an, UBND huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắc Nông nhằm yêu cầu giúp đỡ. Trước đó, vào ngày 10-5-2015, hành khách Đỗ Tấn Phát (SN 1994) đi trên chuyến bay VN 7810, do vô ý đã kéo cần mở cửa thoát hiểm tàu bay và thả lại cần trở lại vị trí ban đầu.
Hành vi của ông Phát đã không tuân theo hướng dẫn về đảm bảo an toàn hàng không của thành viên tổ bay.
Cảng vụ hàng không đã ra quyết định xử phạt hành chính ông Phát. Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn theo quy định của pháp luật, ông Phát vẫn chưa chịu nộp phạt.
Cảng vụ đề nghị chính quyền địa phương triệu tập ông Phát giải thích, yêu cầu ông đến nộp phạt trong thời sớm nhất. Nếu không nộp phạt, Cảng vụ sẽ báo cáo đề xuất Cục hàng không ra quyết định cấm bay đối có thời hạn đối với hành khách này. 
Vào ngày 6-1-2015, Cảng vụ quyết định xử phạt ông Trần Văn Đài (SN 1979), GPLX số Z132981 do Sở GTVT tỉnh Nam Định cấp ngày 18-1-2006 và ông Trần Văn Điện (SN 1982), CMND số 182715171 do Công an tỉnh Nam Định cấp ngày 1-6-2011.

Cả hai hành khách đều có địa chỉ thường trú tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

Khi ông Điện, Đài làm thủ tục hàng không đi Hà Nội trên chuyến bay BL808 thì tung tin trong hành lý có bom, mìn. 

Rất may, việc tung tin đồn giả tạo này chưa gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của chuyến bay.

Đến nay, đã quá thời hạn xử phạt nhưng hai hành khách Điện và Đài vẫn chưa đến nộp phạt. Cảng vụ nhiều lần liên lạc qua điện thoại yêu cầu chấp hành thì cả hai tìm cách trốn tránh, không nghe máy.

Sau đó, Cục hàng không Việt Nam đã ra quyết định cấm bay có thời hạn đối với hai hành khách trên. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang