Bộ trưởng Tô Lâm làm việc với Công an tỉnh Quảng Nam

Chủ Nhật, 29/09/2019 13:28  | Hải Đường

|

(CAO) Sáng 29-9, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Quảng Nam về tình hình đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Dự buổi làm việc có ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam; ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Báo cáo với Bộ trưởng và đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết trong 9 tháng đầu năm 2019, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được giữ vững, ổn định. Cụ thể, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đã bám sát nghị quyết, chương trình công tác và chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an.

Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai các mặt công tác trên lĩnh vực bảo đảm ANTT; chủ động nắm tình hình, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; giải quyết tốt các vấn đề nổi lên về ANTT, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của tỉnh.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn công tác Bộ Công an đến làm việc với Công an tỉnh Quảng Nam
Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam phát biểu tại buổi làm việc
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu chỉ đạo buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Riêng về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xảy ra 539 vụ phạm pháp hình sự (so với cùng kỳ năm 2018 giảm 85 vụ). Công an tỉnh Quảng Nam đã điều tra, khám phá 435/539 vụ phạm pháp hình sự (tỷ lệ 80,07%), làm rõ 505 đối tượng, bắt 182 đối tượng,…

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Công an tỉnh Quảng Nam thực hiện tốt các mặt công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, nhất là thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới. Trong 9 tháng đầu năm, có 211 lượt tập thể, 384 cá nhân thuộc Công an tỉnh được các cấp khen thưởng, có 21 gương người tốt, việc tốt vì nhân dân phục vụ được tổng kết, nêu gương, nhân điển hình tiên tiến.

Đặc biệt, về chủ trương đưa Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Công an xã, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn Công an các huyện, thị xã, thành phố tiến hành khảo sát, xây dựng Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trình Chủ tịch UBND cùng cấp phê duyệt. Đến nay, 18/18 đề án của Công an các địa phương đã được UBND cùng cấp phê duyệt. Hiện nay Công an tỉnh Quảng Nam đã hoàn chỉnh dự thảo Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Công an tỉnh Quảng Nam đạt được trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong những tháng đầu năm 2019. Công an tỉnh Quảng Nam đã quán triệt nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của ngành, chủ động nắm tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai các mặt công tác trên lĩnh vực bảo đảm ANTT; chủ động nắm tình hình, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, các vụ việc tập trung đông người phức tạp.

“Về phạm pháp hình sự, 9 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giảm 85 vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ năm 2018. Điều này đồng nghĩa là 85 gia đình không có người đi tù. Nếu trung bình mỗi vụ chỉ có 2 đối tượng phạm pháp hình sự thì đã có 190 người không phạm pháp hình sự, không phải chịu cảnh tù tội. Đó là con số rất ấn tượng. Để có được con số đó là sự nỗ lực rất lớn của lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam”, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Bên cạnh những mặt công tác đạt được, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng một số nơi còn chưa sâu sát với cơ sở. Tình hình an ninh cơ bản ổn định, song vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra mất ANTT. Do đó, Công an tỉnh Quảng Nam cần tăng cường, thường xuyên hơn nữa việc nắm bắt tình hình ngay từ cơ sở nhằm kịp thời ngăn ngừa những tình huống xấu gây mất ANTT có thể xảy ra.

Tội phạm hình sự giảm về số vụ, song vẫn còn diễn biến phức tạp. Công tác phòng ngừa xã hội ở một số nơi chưa tốt, công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội vẫn còn hạn chế, công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống cháy rừng vẫn còn diễn biến phức tạp;…

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh Công an tỉnh Quảng Nam cần chỉ đạo, rà soát những nhiệm vụ chưa hoàn thành; tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Bên cạnh đó cần tổ chức nắm chắc tình hình để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về đảm bảo ANTT; phối kếp hợp với các địa phương lân cận đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo tuyệt đối an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện tốt phương châm “an ninh chủ động”; phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các nguy cơ tiềm ẩn, tình huống phức tạp, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia...

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ghi nhận một số kiến nghị, đề xuất của Công an tỉnh Quảng Nam.

* Cùng ngày, Đại tướng Tô Lâm cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH), thuộc phường An Phú, TP Tam Kỳ.

Đoàn công tác Bộ Công an thành kính dâng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng

Đại tướng Tô Lâm thành kính dâng hương

Đoàn công tác trồng cây lưu niệm ở khu viên Tượng đài Mẹ VNAH.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các thành viên trong đoàn chụp ảnh lưu niệm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang