72 người chết trong đợt lũ kinh hoàng

Thứ Hai, 16/10/2017 22:56  | Đức Thiện

|

(CAO) Theo số liệu thống kê từ Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, đã có tổng cộng 72 người chết trong đợt mưa lũ lớn xảy ra ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ tính đến 21h ngày 15-10.

Ngoài ra còn có 30 người mất tích và 33 người khác bị thương. Tỉnh Hòa Bình là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất khi có đến 23 người thiệt mạng, 10 mất tích và 8 người bị thương. Trong đó vào sáng 12-10 tại thôn Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc đã xảy ra một vụ sạt lở kinh hoàng khiến 18 người bị vùi lấp. Đến chiều ngày 15-10, lực lượng cứu hộ chỉ mới tìm ra được 13 thi thể.

Về nhà cửa, 222 nhà bị sập đổ hư hỏng, 2.300 nhà di dời khẩn cấp, 49.402 nhà bị ngập; hiện nay mực nước đang rút, các địa phương tiếp tục tổ chức thống kê, tổng hợp. Về chăn nuôi, 9.300 con gia súc và 290.523 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Nhiều tuyến giao thông tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa dù đã được thông tuyến nhưng việc di chuyển còn gặp nhiều khó khăn. Một số tuyến đường khác vẫn đang bị cô lập.

Hiện tại, bão số 11 đã tan thành áp thấp nhiệt đới trước khi đi vào đất liền. Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đã có mưa diện rộng, khu vực phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, có nơi mưa to. Dự báo đến hết ngày mai, mưa vẫn sẽ còn xảy ra trên diện rộng, người dân cần liên tục theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để nắm thông tin.

Hiện trường kinh hoàng vụ lở đất ở Hoà Bình
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang